Tăng tốc cho mùa tuyển sinh

Thứ năm, 03/03/2016 10:43

(Cadn.com.vn) - Bước qua những ngày đầu tháng 3, không khí học tập tại các trường đã trở nên sôi nổi. Thầy cô, học sinh đều đang chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới. Các trường phổ thông đã tăng cường hoạt động tư vấn, trợ giúp và đặc biệt là tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho học sinh. Nhiều học sinh đã chủ động ôn luyện, sẵn sàng "vào cuộc".

Mặc dù đã là năm thứ hai áp dụng hình thức thi "2 trong 1" nhưng chứng kiến một số bất cập trong kỳ thi năm 2015, nhiều thí sinh vẫn mang nỗi âu lo. Em Đào Viết Hùng (học sinh lớp 12 trường THPT Lê Hồng Phong, Quảng Nam) chia sẻ: "Theo thông tin thì kỳ thi năm nay sẽ gồm những câu hỏi yêu cầu tăng cường sự sáng tạo, vận dụng kiến thức vào cuộc sống của thí sinh; giảm tỷ lệ câu hỏi yêu cầu thí sinh phải ghi nhớ một cách máy móc, học thuộc lòng. Em nghĩ như vậy sẽ có tính cạnh tranh cao hơn khiến chúng em rất lo lắng và bối rối trong cách ôn tập". Còn em Nguyễn Thị Ái Lê (học sinh trường THPT Nguyễn Hiền, Quảng Nam) thì vấn đề quan tâm nhất là làm thế nào để có thể chọn trường phù hợp nhất với khả năng cũng như nguyện vọng của mình: "Việc hạn chế cho thí sinh đăng ký nhiều trường giúp giảm tỷ lệ hồ sơ ảo, nhưng đồng thời chúng em cũng phải tự suy nghĩ chọn lựa ngành học và trường một cách chính xác nhất. Năm ngoái còn có thể chuyển đổi hồ sơ nhưng năm nay thì không, hiện em vẫn rất phân vân chưa biết mình sẽ đăng ký vào trường nào".

Học sinh bước vào giai đoạn tăng tốc cho kỳ THPT quốc gia 2016.

Năm nay, những câu hỏi thắc mắc của HS dành cho khối ngành kỹ thuật, du lịch và đặc biệt các trường ưu tiên tính thực hành - ứng dụng trong quá trình đào tạo rất cao. Các trường ĐH chủ trì cụm thi đã lên kế hoạch, chủ động làm việc với các địa phương để cùng xây dựng những phương án triển khai, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho kỳ thi. TS Nguyễn Đức Nghĩa - Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh chia sẻ tại buổi tư vấn tuyển sinh cho các trường tại Quảng Nam cho biết: "Về cách đăng ký xét tuyển năm 2016, có 2 hình thức nộp hồ sơ là qua đường bưu điện hoặc online, thí sinh không phải nộp hồ sơ trực tiếp tại trường. Về phía nhà trường, mỗi ngày sẽ công bố số hồ sơ nộp và điểm xét tuyển tương ứng từng khối thi, ngành học là bao nhiêu, đồng thời công bố xét tuyển 3 tình huống: Thí sinh rớt cả 2 nguyện vọng, tiếp tục làm hồ sơ xét tuyển vào các trường khác; một trường rớt, một trường đậu thì các em có thể chờ thông báo và nộp phiếu báo điểm để làm thủ tục nhập học; trường hợp đậu cả 2 trường, các em phải bình tĩnh, chọn đúng trường, đúng ngành mà mình thực sự yêu thích".

Thầy Dương Hữu Thu - Hiệu phó trường THPT Sào Nam (Quảng Nam) cho biết: "Năm ngoái mọi khâu chuẩn bị của trường đều sát sao với thực tế. Chỉ có một việc chúng tôi không lường trước được là luân chuyển nguyện vọng vào các trường của thí sinh làm tình hình rối loạn vào phút cuối. Rút kinh nghiệm từ năm trước, năm nay hết học kỳ 1, trường đã cho các em đăng ký nguyện vọng, từ đó có sự điều chỉnh phù hợp với khả năng của từng em". Bên cạnh việc thành lập tổ tư vấn giúp giải đáp các thắc mắc về vấn đề hồ sơ của học sinh, trường cũng đã tổ chức phụ đạo thêm các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh mỗi tuần 12 tiết. Đối với các em có học lực yếu, trường đã tổ chức riêng cho thi thử tốt nghiệp miễn phí.

"Toàn bộ những thông tin chính thống nhà trường đã phổ biến công khai đến các em. Đối với những thông tin từ báo chí có liên quan đến kỳ thi thì tập hợp và đưa lên website của nhà trường cho các em tiện theo dõi. Năm nay, Sở GD-ĐT có phương án cho thi thử toàn tỉnh, nếu học sinh và phụ huynh có nhu cầu trường sẽ tổ chức cho thi thêm một lần nữa để các em có đủ tự tin bước vào kỳ thi thật", thầy Thu chia sẻ.

Đồng Dao